Khởi sắc y tế vùng cao
(Cadn.com.vn) - Ở xã xa nhất của TP Đà Nẵng - xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang), những người thầy thuốc đang miệt mài làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con dân tộc Cơ-tu nói riêng và người dân xã nói chung. Tình cảm tốt đẹp, niềm tin trong lòng người dân địa phương đã giúp đội ngũ y, bác sỹ có thêm động lực làm tốt công việc của mình.
Không quản khó khăn
Một ngày đầu năm, chúng tôi có dịp đến Trạm y tế xã Hòa Bắc, chứng kiến công việc của các y, bác sỹ khá bận rộn bởi người dân đến khám khá đông. Y sỹ Trịnh Trung - Trưởng Trạm xá quân dân y kết hợp tại thôn Tà Lang tâm sự: “Trạm y tế xã đã thành lập được 7 năm. Từ ngày thành lập đến nay, công việc chủ yếu là khám chữa bệnh cho bà con đồng bào Cơ-tu hai thôn Tà Lang và Giàn Bí. Ngoài những công việc khám tại trạm, các anh chị em còn xuống vận động bà con cách phòng tránh các loại dịch bệnh”. Đội ngũ y, bác sỹ nơi đây đã không quản ngại khó khăn kể cả những giờ nghỉ, nếu nhân dân cần là có mặt mọi lúc. Được biết, vào những ngày giáp Tết Tân Mão vừa qua, nếu không sơ cứu kịp thời, bà Lê Thị Tửu thôn Tà Lang bị ngộ độc thức ăn có thể đã tử vong. Hôm đó, vào nửa đêm, khi người dân đến gọi có người nhà cần cấp cứu do ngộ độc thức ăn, không quản ngại đêm hôm, lạnh giá, các y bác sỹ Bệnh xá đã đến kịp thời, chứng kiến bà Tửu đã có biểu hiện mất nước, da khô, tay chân co rút.
Bằng kinh nghiệm, các y bác sỹ đã sơ cứu bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy hiểm... Đó chỉ là một trong rất nhiều bệnh nhân được các y bác sỹ Bệnh xá dân quân y nói riêng và Trạm Y tế Hòa Bắc kịp thời cứu sống. Chị Hồ Thị Vinh thôn Tà Lang kể: “Từ ngày có trạm xá dân quân y đã giúp bà con thôn bản nơi đây rất nhiều, giảm được chi phí đi lại khám chữa bệnh. Mỗi lần trong nhà có ai đau đều ra trạm liền được bác sỹ khám và cho thuốc về uống khỏi cái bệnh lại không phải mất tiền nữa, bà con dân bản rất vui, bác sĩ tốt cái bụng lắm!”. Trạm xá dân quân y là sự kết hợp giữa Sư đoàn 375 và bác sỹ tại trạm y tế xã. Hiện tại Trạm xá có ba cán bộ: một y sĩ của sư đoàn 375, hai người của trạm xá xã chuyển về. Từ ngày có bệnh xá, nhân dân được chăm sóc sức khỏe chu đáo hơn. Vì thế hiện nay ở hai thôn Tà Lang và Giàn Bí không còn tình trạng chữa bệnh bằng cách cúng bái nữa, các hủ tục lạc hậu như trước đã được bà con hiểu rõ, lúc đau ốm đã biết đến trạm xá khám và lấy thuốc uống ngay.
Y sĩ Trung cho biết thêm: “Trạm xá quân dân y còn gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu kinh phí hoạt động. Bệnh xá khám chữa bệnh miễn phí cho bà con dân tộc với thẻ BHYT, chính vì thế mà không có nguồn thu để mua sắm các vật dụng, kinh phí tại Bệnh xá không có, tự mỗi cán bộ y bác sĩ phải bỏ tiền ra để lo cho nhân dân, cơ số thuốc mỗi năm được Thành Đội cấp. Có hôm bóng điện cháy, anh em phải bỏ tiền túi ra mua. Mong rằng khi cấp kinh phí về cho tuyến xã, nên có thêm phần kinh phí phụ để bệnh xá còn hoạt động...” Đó chính là mong muốn thiết tha của các y bác sĩ tại Bệnh xá, bởi nơi đây là ngôi nhà chung khám chữa bệnh cho gần 1.000 nhân khẩu người đồng bào Cơ-tu tại Đà Nẵng.
Khám bệnh cho người dân tại Trạm quân dân y kết hợp.
Kết quả đáng khích lệ
“Trước đây Hòa Bắc chính là cái rốn của dịch sốt rét, bà con dân tộc chiếm trên 20% dân số, đời sống khó khăn nên việc chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh chưa được người dân coi trọng. Những năm gần đây tình trạng này đã được khắc phục rất nhiều, đội ngũ y bác sỹ đã đến từng nhà vận động bà con phòng chống dịch bệnh, khi mắc bệnh phải đến Trạm xá khám và lấy thuốc kịp thời, do vậy mà không có những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Dịch sốt rét giảm trên 90%, mỗi năm có hai đợt tẩm mùng, mền, vận động bà con phải ngủ màn, các bà mẹ đưa con em đến tiêm chủng đúng định kỳ..., vì thế sức khỏe của người dân ngày một cải thiện. Bên cạnh đó, anh em chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để rút ngắn khoảng cách giữa y tế thôn bản và y tế miền xuôi...” - đó là tâm sự của bác sĩ Phạm Văn Hiệp, Trưởng trạm y tế Hòa Bắc.
Năm 2010, tại Trạm y tế xã đã có 3.482/2.500 lượt người đến khám chữa bệnh, đạt 139% kế hoạch, trong đó khám BHYT 2.998 lượt, trẻ em dưới 6 tuổi là 387 em, điều trị kết hợp y học cổ truyền đạt 20,7%; công tác dân số-KHHGĐ-BVBMTE đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ sinh trong năm 2010 giảm 0,88%; triển khai 10 chương trình mục tiêu y tế quốc gia như: chương tình phòng chống suy dinh dưỡng năm 2010 là 56/294=17,69%, giảm so với năm 2009 1,69%, tiêm chủng mở rộng đạt trên 90%, phòng chống lao, HIV/AIDS, phòng chống bệnh phong... được cán bộ y tế tuyên truyền tới nhân dân vì thế đạt kết quả cao.
Qua trao đổi, bác sĩ Hiệp cho biết: thời gian tới, Trạm y tế xã sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu y tế quốc gia, triển khai hoàn thành tốt công tác DS-KHHGĐ, phấn đấu năm 2011 xã Hòa Bắc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống 2-3%, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống 1-1,5%, giảm tỉ lệ mắc bệnh trong nhân dân để cho đời sống nhân dân ngày một cải thiện, sức khỏe người dân ngày một đảm bảo.
Bài, ảnh: Hải Yến